Đính hôn trong... bệnh viện

03/10/2007 00:40 GMT+7

Ngày 2.10, tại phòng 417 Bệnh viện FV (Q.7, TP.HCM) đã diễn ra lễ đính hôn đặc biệt giữa bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng - giáo dục viên đường phố (Chủ nhiệm nhóm tự lực người có HIV Nụ cười tại TP.HCM) bị ung thư gan - với nữ đạo diễn người Pháp gốc Mỹ Leslie Wiener. Trước sự chứng kiến của một số người thân trong gia đình chú rểí và bạn bè thân hữu, cô dâu người nước ngoài đã đáp lại tình cảm của chú rể bằng câu tiếng Việt rành rẽ: "Em yêu anh mãi mãi!". Được biết, đôi uyên ương này thực sự yêu nhau vào đầu năm 2007, sau thời gian quen biết kéo dài 13 năm qua những hoạt động xã hội (Báo Thanh Niên đã đăng tải qua bài viết Chuyện tình của nữ đạo diễn Pháp với bệnh nhân ung thư, số ra ngày 11.9). Hiện nay, diễn tiến bệnh tình của anh Hùng rất xấu. Cầu mong phép mầu sẽ đến với anh Hùng, để đôi uyên ương này cùng thực hiện ước nguyện: xây dựng Trung tâm trẻ em nhiễm HIV và trẻ khuyết tật tại Phan Thiết - Bình Thuận. Và hơn nữa, lễ cưới của hai người dự định diễn ra vào ngày 4.1.2008. Như Lị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.