Thái Lan: Giới quân sự níu kéo quyền lực

26/09/2006 23:22 GMT+7

Theo một nguồn tin cấp cao từ chính quyền quân sự Thái Lan, ông Supachai Panitchpaki, người từng giữ chức Tổng giám đốc WTO và hiện là Tổng thư ký Diễn đàn thương mại và phát triển LHQ, đã chấp nhận đề nghị trở thành thủ tướng tạm thời.

Ông Supachai đã bay về Bangkok để thảo luận với lãnh đạo Ủy ban Cải cách dân chủ. Bước đi này cho thấy một chính phủ dân sự lâm thời đang sắp sửa hình thành tại Thái Lan. Lãnh đạo đảo chính, tướng Sondhi Boonyaratkalin, ngày 26/9 cũng cho biết đã hoàn thành bản dự thảo hiến pháp và đang được các chuyên gia xem xét lại trước khi trình nhà vua vào chủ nhật này. Tướng Sondhi cho hay bản hiến pháp tạm thời sẽ cho phép quân đội giữ vai trò cố vấn cho bất cứ chính quyền lâm thời nào. Lời tuyên bố này cho thấy các nhà cầm quyền quân sự không muốn rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động chính trị. Chính quyền quân sự cũng đã sử dụng Thawinan Khongkran, Hoa hậu châu Á năm 1987, làm người phát ngôn nhằm "mềm hóa" hình ảnh của mình.

Việt Phương
(The Nation, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.