Hàng triệu người Hồi giáo hành hương về Mecca

14/11/2010 12:17 GMT+7

(TNO) Đến hẹn lại lên, hàng triệu người Hồi giáo đã khăn gói lên đường đổ về thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út để cầu nguyện.

Lễ hành hương năm nay diễn ra trong khoảng 5 ngày, từ ngày 14 - 18.11, theo hãng tin AFP.

Cũng như mọi năm, tình hình an ninh năm nay tại Mecca được tăng cường tối đa do lo ngại có thể xảy ra các vụ đánh bom hoặc giẫm đạp lên nhau làm hàng ngàn người thiệt mạng như mấy năm trước.

Nhật báo al-Watan của Ả Rập Xê Út dẫn lời một quan chức ở Mecca cho hay, hiện có hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo người nước ngoài tại Mecca.

Và giới chức nước này hy vọng số người Hồi giáo đổ về đây hành hương có thể lên mức kỷ lục là 4 triệu người.

Năm ngoái, theo Reuters, lễ hội này đã thu hút tới khoảng 2,5 triệu người.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến sự kiện này:

 
Tín đồ Hồi giáo khắp nơi tề tựu về Mecca


Một biển người tại Đại Thánh đường ở Mecca, nơi ra đời của đạo Hồi


Một góc Đại Thánh đường ở Mecca


Các tín đồ hướng về khối hình vuông màu đen Kaaba ở Mecca để làm lễ. Kaaba là nơi linh thiêng nhất mà bất cứ tín đồ Hồi giáo nào cũng muốn được chạm vào một lần trong đời


Khi đổ về Mecca làm lễ, các tín đồ cần mặc áo choàng trắng truyền thống của người Hồi giáo


Tín đồ Hồi giáo hành hương lên hang động Hera ở Mecca


Trước đó, các binh sĩ Ả Rập Xê Út đã tham gia nhiều khóa tập huấn để tăng cường an ninh cho sự kiện này

 
Lực lượng đặc nhiệm Ả Rập Xê Út đang diễn tập bắn tỉa

Huỳnh Thiềm
(Ảnh: AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.