A-380 bay vòng quanh thế giới

13/11/2006 22:33 GMT+7

Ngày 13/11, máy bay A-380 của Tập đoàn Airbus đã bắt đầu chương trình bay thử nghiệm vòng quanh trái đất. Đây là chuyến thử nghiệm lớn cuối cùng trước khi loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới này được đưa vào khai thác thương mại.

Cất cánh từ thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp, chiếc A-380 bay một mạch tới Singapore. Sau đó, máy bay sẽ ngược lên thủ đô Seoul của Hàn Quốc. "Gã khổng lồ" châu u sẽ dừng tại 7 địa điểm ở châu Á, sau đó sẽ ghé qua Úc, Nam Phi, Canada trong đợt bay thử nghiệm kéo dài 17 ngày. Tổng số giờ bay đợt này là 150 giờ. Trong suốt quá trình thử nghiệm, tổ lái và các chuyên gia kỹ thuật sẽ kiểm tra toàn bộ các tính năng, đặc biệt là khả năng đáp và cất cánh, việc bơm nhiên liệu cũng như công tác bảo trì... của máy bay với các điều kiện tương tự như lúc hoạt động thương mại bình thường. Theo kế hoạch, thủ tục pháp lý để đưa A-380 vào khai thác thương mại sẽ được hoàn tất vào tháng tới. Tuy nhiên, phải mất khoảng 1 năm nữa thì Airbus mới giao chiếc A-380 đầu tiên của mình cho khách hàng.

C.M.L
(Antara, Trade Arabia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.