Theo cơ quan công an huyện Đức Trọng, số bình gas trên được phát hiện tại cơ sở sang chiết của Công ty TNHH Miền Đông tại thôn K'Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Theo những doanh nghiệp kinh doanh gas, con số hơn 1.000 bình vi phạm khiến vụ này trở thành vụ sang chiết gas trái phép lớn nhất từ trước đến nay. Cần phải biết, năm 2004 tổng số bình gas lậu bắt được trong cả nước chỉ là 992 bình. Công ty Miền Đông có trụ sở tại số 3 Chi Lăng, TP Đà Lạt trong khi cơ sở sang chiết gas trái phép của công ty nằm giữa một khu đất ít dân cư và được xây dựng kiên cố, kín đáo. Lực lượng công an đã phải dùng biện pháp nghiệp vụ mới có thể xâm nhập vào cơ sở này. Cơ sở sang chiết này đã tiến hành chiết nạp gas trái phép vào vỏ bình của... 20 thương hiệu gas! Tất cả những vỏ bình này đều bị làm biến dạng để thay đổi thương hiệu. Ngoài việc đóng giả các tem chống giả nhãn hiệu, màng co, cưa tai xách, tháo van bình..., cơ sở này còn dùng hàn xì để xóa logo của các hãng gas trên thân bình. Việc làm này vô cùng nguy hiểm vì bình gas bị làm biến dạng có thể gây nổ bất cứ lúc nào. Không chỉ dừng lại ở những bình gas 12 kg, Công ty Miền Đông còn làm thay đổi 159 bình gas công nghiệp 45 kg để bỏ cho các cơ sở sản xuất. Sẽ thật khó lường được hậu quả nếu những bình gas này phát nổ trong khi sử dụng. Ông Lưu Hữu Hoành, Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế CA huyện Đức Trọng nhận xét: "Cơ sở này đã trang bị những máy móc chuyên dụng để thay đổi vỏ bình cho thấy nó đã hoạt động sang chiết trái phép từ rất lâu. Chúng tôi đang rà soát hồ sơ để xử lý công ty này bởi việc làm sai trái".
Bình gas bị xóa nhãn hiệu bởi hàn xì. Ảnh: Trung Bảo |
Ngoài việc Nhà nước bị thất thu thuế thì việc chiếm dụng những bình gas của hãng khác đã vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp và có hành vi gian lận thương mại. Nhưng hiện nay, mức phạt đối với những cơ sở chiết nạp như vậy vẫn chưa thấm vào đâu so với lợi nhuận mang lại từ những bình gas bất hợp pháp. Trong hoàn cảnh giá gas tiếp tục tăng cao thì những cơ sở chiết nạp trái phép lại càng bất chấp mọi thứ. Vì sự an toàn, lợi ích của người tiêu dùng và xã hội, rõ ràng cần phải có những biện pháp chế tài mạnh hơn nữa với nạn gas lậu. Có như vậy thì mới không còn những "quả bom nổ chậm" trong nhà người dân.
Trung Bảo
Bình luận (0)