Chém chết người hàng xóm vì tranh chấp đường đi

29/09/2005 23:32 GMT+7

Sáng 29/9, tại tổ 5, thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra một vụ giết người hết sức dã man. Người bị hại là ông Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ở tổ 5 của thôn Hòa Vang) bị Phạm Văn Hiệp (48 tuổi) ở cạnh nhà, dùng rựa chém 3 nhát vào cổ khiến ông chết tại chỗ.

Theo ông Võ Đại Châu, Trưởng công an xã Lộc Bổn, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Thành và Hiệp là do hai bên tranh chấp một con đường đi. (Bùi Ngọc Long)

* Triệt phá các đường dây thầu đề. Chiều 28/9, Công an Q.7 phối hợp cùng công an các quận 1, 8, 11 (TP.HCM) đồng loạt triệt phá 8 điểm tổ chức thầu đề, thu giữ 3.650 USD, 25,4 triệu đồng, 29 phơi đề, trong đó tiền ghi trong phơi hơn 200 triệu đồng, 4 máy fax, 7 máy tính, 5 điện thoại di động... (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.