TP.HCM: Đầu tư 100 tỉ đồng để nâng công suất khám, phẫu thuật của Viện Tim

02/11/2006 23:42 GMT+7

Trước tình hình bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật chữa trị bệnh tim phải chờ đợi ngày càng tăng tại Viện Tim TP.HCM (hiện có khoảng 9 ngàn bệnh nhân đang chờ được mổ tim), hôm qua 2.11, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã có buổi làm việc với Viện Tim về việc đầu tư, mở rộng để nâng công suất khám, phẫu thuật của Viện Tim.

Theo đó, sẽ đầu tư thêm 100 tỉ đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp 75 tỉ đồng) để xây dựng thêm 2 phòng mổ, 1 phòng thông tim và 6 phòng khám bệnh. Khi đó, công suất phẫu thuật của Viện Tim sẽ đạt khoảng 2.000 bệnh nhân/năm (hiện tại mỗi năm chỉ mổ tối đa được 1.200 - 1.300 bệnh nhân).

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.