Trễ sanh có nguy hiểm gì?

05/11/2007 18:24 GMT+7

* Vợ tôi có thai, đến nay đã quá ngày bác sĩ khám thai dự sanh hơn 1 tuần lễ rồi mà vẫn chưa sanh. Chúng tôi thấy lo lắng, việc trễ sanh so với ngày bác sĩ dự đoán như thế là có vấn đề gì không, có nguy hiểm không? Xin bác sĩ cho lời khuyên, tôi cảm ơn rất nhiều (Khánh, 32 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Trả lời: Trên thực tế không phải thai phụ nào cũng sanh đúng như ngày dự sanh. Có nhiều trường hợp thai phụ sanh trễ, hoặc sanh sớm hơn so với ngày dự sanh trước đó. Việc thai phụ không sanh đúng với ngày dự sanh là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bình thường thai 40 tuần thì sanh, nhưng nếu từ thời điểm thai 37 tuần tuổi trở đi mà thai phụ sanh cũng là bình thường. Nếu trễ hơn 40 tuần mà vẫn chưa sanh, thì thai phụ nên đến bác sĩ chuyên môn, hay vào bệnh viện chuyên khoa để được khám, kiểm tra cụ thể để bác sĩ có hướng dẫn và xử trí thích hợp. Trường hợp của vợ anh, anh không nói rõ là thai đã bao nhiêu tuần tuổi, cũng có khi trước đây khi ban đầu đi khám thai, vợ anh nói không chính xác về ngày trễ kinh, nên bác sĩ dự đoán ngày sanh không chính xác. Thân chào!

BS. Nguyễn Thị Ngọc Sương
(Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.