Hóa thạch tôm cổ xưa nhất

15/11/2010 14:39 GMT+7

Rodney Feldmann và Carrie Schweitzer (Đại học Kent, Mỹ) vừa thông báo đã phát hiện hóa thạch một con tôm khoảng 360 triệu năm tuổi tại Oklahoma. Hóa thạch này còn lưu giữ được những khối cơ trong tình trạng khá tốt.

Trước đây, những hóa thạch loài tôm được coi là cổ xưa nhất là 245 triệu năm tuổi (phát hiện tại Madagascar) và 125 triệu năm tuổi (cũng tại Oklahoma). Hóa thạch 125 triệu năm tuổi dài chừng 3 inch được phát hiện bởi nhà cổ sinh vật học Royal Mapes. Vì vậy con tôm hóa thạch 360 triệu năm tuổi được Rodney Feldmann và Carrie Schweitzer đặt tên là Aciculopoda mapesi (theo tên của Mapes).   

Song Mai
(Theo Physorg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.