Mâu thuẫn bột phát, một cầu thủ bóng đá chém người trọng thương

30/10/2007 14:07 GMT+7

Công an quận Ba Đình (Hà Nội), đang khẩn trương làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan trong vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phường Phúc Xá, trưa 29/10.

Được biết, khoảng 11h30 ngày 29/10, cơ quan công an nhận được tin báo tại khu vực trước cổng Trường Trung học Y tế (thuộc địa bàn phường Phúc Xá - Ba Đình, Hà Nội) xảy ra một vụ ẩu đả giữa 2 tốp thanh niên làm 1 người bị trọng thương. Người bị thương là anh Mai Tiến Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Lâm - Long Biên, Hà Nội), sinh viên Trường Trung học Y tế, bị 4 đối tượng khác bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát trên người ở vùng thái dương, lưng và hông trái. Đáng chú ý là nhát chém ở phía lưng, sâu thấu phổi làm nạn nhân phải cắt bỏ một phần lá phổi.

Khẩn trương tập trung điều tra truy xét, Công an quận Ba Đình đã xác định được một trong 4 đối tượng gây án là Trần Duy Quang (sinh năm 1987, trú tại 120 phố Kim Hoa, Phương Liên - Đống Đa, Hà Nội), cầu thủ đội bóng đá Thể Công. Cơ quan công an cho biết, bước đầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi ngang nhiên chém người dã man trên đường phố là do mâu thuẫn tình cảm bột phát. Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.