“Đỏ đen” trên mạng - Kỳ 2: “Bảo bối” thẻ ngân hàng

17/11/2009 10:53 GMT+7

Trước đây, muốn cá cược trực tuyến, dân cá độ phải tìm đến các “boss” (ông chủ) trong nước là chân rết cho những hệ thống website “đỏ đen” trên thế giới. Những người này sống được nhờ “tiền lai”, tức tiền “cò” và tiền hoa hồng bán account (tài khoản) cho chủ web theo thỏa thuận. Nhưng hiện nay, giao dịch đã đơn giản hơn nhiều...

“Chỉ cần online, ai cũng có thể ăn thua trực tiếp với nhà cái (chủ hãng cá cược qua mạng) thông qua hình thức giao dịch tài khoản điện tử mà dân chơi gọi là “bảo bối” thẻ ngân hàng” - L.T.T., từng môi giới cá độ cho www.sbo..., hướng dẫn. T. liệt kê một loạt trang web cá cược như www.sbo..., www.ib..., www.man..., nhưng lại tư vấn nên vào trang www.188....

Đi tìm “bảo bối”

Theo T. : “Trang này kết nối thẻ ngân hàng gọn gàng nhất. Có thẻ thì chơi vô tư không cần phải chịu tiền “cò” cho ai cả. Một điều tiện lợi nữa là chỉ cần 1 USD cũng có thể cược với nhà cái”.

Theo chỉ dẫn, chúng tôi mở ngay một tài khoản thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank (VCB), loại Visa Debit (miễn phí) hoặc thẻ ghi nợ VCB (tốn phí 50.000 đồng) để có thể giao dịch trực tuyến. Phải là của VCB vì một số nhà cái chỉ chấp nhận cho người chơi đánh cược thông qua giao dịch của tài khoản tại ngân hàng này. Loại thẻ trên là loại thẻ thanh toán trực tuyến, mua hàng qua mạng Internet hay còn được gọi là hình thức giao dịch điện tử.

Sau khi có thẻ và tài khoản, T. tiếp tục hướng dẫn người chơi tìm đến một chi nhánh khác của ngân hàng trên đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Chỉ hơn một giờ, người chơi đã có thể bắt đầu cuộc chơi dự đoán của mình. Về đến nhà, T. tạo một tài khoản trên trang web trên.

Ngay sau khi có tài khoản trên trang web, để được chấp nhận cho lần đầu tiên mới giao dịch, người chơi phải chụp hình hoặc scan lại toàn bộ mặt trước và mặt sau chứng minh nhân dân. Thêm vào đó, chụp màn hình giao dịch đã gửi tiền vào tài khoản web từ VCB. Và một việc không thể thiếu là chụp hình mặt trước của thẻ được giấu những con số để đảm bảo bí mật thông tin.

Hơn hai giờ sau, 50 USD, tương đương 1 triệu đồng của người chơi từ VCB chuyển vào tài khoản cá cược trang web thành công. Mọi giao dịch đều được phía “đối tác” thông báo cụ thể, hướng dẫn tỉ mỉ bằng email để tránh gây nhầm lẫn.

Giới mê dự đoán bóng đá tại VN cũng thuộc hàng đứng đầu của trang web trên nên ngay trên giao diện đã có sự ưu tiên ngôn ngữ tiếng Việt to đùng và thêm năm ngôn ngữ của các quốc gia khác. Chưa hết, trong quá trình người chơi tham gia cá cược còn có cả một bộ phận tư vấn, trò chuyện trực tuyến 24/24 giờ, nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc cho người chơi.

Thử click chuột khám phá, sự phong phú và đa dạng từ các loại hình cá cược dự thưởng trên trang web này mở ra choáng ngợp. Nào bóng rổ, bóng đá, cầu lông... đến cá cược về các chỉ số chứng khoán thế giới đều được phơi bày. Sau một vài thao tác đặt cược, người chơi ngồi đợi những con số nhảy trên màn hình được tính từng giây, từng phút.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, người chơi cũng có thể tham gia cá cược các giải thi đấu nhỏ, các giải thi đấu lớn khác... cho những trận đấu mình thích. Kèo (trận chơi) thì khỏi phải nói, nhiều hình thức dụ dỗ và moi tiền người chơi bằng các chiêu tài xỉu, đội ghi bàn trước, đội nhận thẻ trước, cầu thủ thay ra đầu tiên...

Trắng đêm với “club ĐLTCL”

“Club ĐLTCL” là “câu lạc bộ đi lên từ cây lúa” - tên một nhóm nghiện cá cược trực tuyến bằng “bảo bối” thẻ ngân hàng do T. làm nhóm trưởng. Nhóm này thuê hẳn một nhà trọ và kết nối đường dẫn Internet. T. bảo: “Ra ngoài wifi yếu lắm, lỡ đang chơi bị bắn nick (rớt mạng, tài khoản bị đứng) là tiêu. Ở nhà chủ động chơi được sáng đêm nên có thể tùy cơ ứng biến nếu kèo nhà bị thua”.

Tài khoản của nhóm này phải hơn 100 triệu đồng, có thể sát phạt hằng đêm và kiếm tiền “cò” ở những mối quen để sống qua ngày. Suốt thời gian cá độ, điện thoại của nhóm này cứ réo liên tục từ những tay chơi nhờ bắt độ giùm. T. bảo: “Toàn là sinh viên, không lo học hành, lại mơ mộng con đường... làm giàu viển vông”.

Trong cuộc chơi đầu tiên, T. lấy tài khoản của một thành viên đặt cược chỉ với 2 USD. Ngay lập tức, tài khoản trong web trừ ngay và chỉ hiển thị 48 USD. Kết thúc cho ván đặt cược đầu tiên sau 90 phút trong trận thi đấu thuộc giải UEFA U-17 giữa hai đội San Marino và CH Czech, đội Czech đã thắng 1-0 mà trước đó người này chọn Czech chấp nửa trái. 15 phút sau, tài khoản cá cược của người này đã có tổng cộng 51,4 USD cho cuộc chơi của mình.

Suốt đêm, T. liên tục hướng dẫn thành viên này đặt lệnh cho các trận bóng theo kiểu “hên - xui” mà danh tiếng của những đội bóng ấy chưa hề nghe qua. Kết cục, tài khoản của người này thua sạch 50 USD ban đầu đã bỏ ra. Còn nhóm “ĐLTCL” bù qua sớt lại cũng đã thua 20 triệu đồng...

Trời sáng dần, bóng tồ (trận đấu lớn), bóng cỏ (giải đấu nhỏ) cũng hết, để vớt vát lần cuối, cả nhóm quyết định chơi “bóng trắng” (giải bên lề không ai biết). T. bảo: “Có thẻ ngân hàng được lợi là chơi 24/24 giờ, không giải này cũng có giải khác. Kẹt quá làm luôn bóng rổ, bóng chuyền... Chỉ sợ không tiền mà chơi, không đủ sức mà thức”.

Lúc này, họ bàn tán và quyết định chọn hai trận cược bít-bet (đánh lớn) đúng 30 triệu đồng vì không muốn thức trọn đêm chẳng được gì. Một trận ở giải hạng nhất Mexico và một trận U-16 nữ... Cả nhóm dán mắt cao độ vào màn hình máy tính xem những con số “chớp đỏ, xanh” mà khấn cầu may rủi... Kết quả cuối cùng lại thua trắng tay.

Khó ngăn chặn?

Tìm hiểu về nguyên nhân vì sao VCB lại thông qua việc chuyển tiền đến các tài khoản cá cược tại nước ngoài, góp phần vào việc thanh toán cá cược trên mạng, ông Trịnh Thượng Thức - trưởng phòng phòng kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng của VCB - cho biết: “Chỉ khi nào không cho phép người dân sử dụng thẻ để thanh toán qua Internet thì mới có thể không chuyển tiền. Do vậy rất khó yêu cầu ngân hàng ngăn chặn dịch vụ này.

Khi người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử thì ngay lập tức VCB sẽ phải thanh toán theo yêu cầu. Hệ thống thanh toán trên là hoàn toàn tự động và không có sự can thiệp của con người vào các thao tác giao dịch. Ngân hàng cũng không có quyền gì để từ chối những giao dịch này của khách hàng. Đây là giao dịch theo thông lệ chung mà các ngân hàng thế giới bắt buộc phải tuân thủ”.

Cũng theo các chuyên gia tài chính, nếu có dùng mọi biện pháp ngăn chặn người dân chuyển tiền vào các tổ chức cá cược thế giới bằng tài khoản ngân hàng thì “ví điện tử” sẽ tiếp tục là một công cụ để giới đặt cược tìm đến. Loại hình thanh toán chuyển tiền bằng “ví điện tử” hiện đang được triển khai ở hầu hết ngân hàng trên cả nước. Từ chiếc “ví” này, người dân có thể dùng thẻ Visa Debit chuyển tiền sang “ví điện tử”. Sau đó chuyển tiếp đến tài khoản bất kỳ một công ty cá cược nào đó trên thế giới để đặt cược.

Thạc sĩ Đinh Thế Hiển - giám đốc Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, chuyên gia nghiên cứu lý thuyết trò chơi và xác suất cá cược - cho rằng thực tế nạn cá cược trên mạng hiện nay rất phổ biến nhưng tìm biện pháp ngăn chặn khả thi là rất khó. Bởi muốn vậy phải siết chặt giao dịch ngân hàng điện tử, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến giao dịch của người dân.

Kênh rửa tiền

Theo ước tính, hiện có khoảng 15.000 website cá cược thể thao hoạt động trên mạng. Trong đó, hơn 13.000 là website trái phép với doanh thu lên tới 15 tỉ euro/năm (23,6 tỉ USD). Phần lớn các website cá cược trái phép đều đặt trung tâm điều khiển tại châu Á.

Một nghiên cứu của Hãng Tư vấn bảo mật hệ thống thông tin (ISSC) từng lên tiếng cảnh báo về xu hướng “tội phạm hóa hoạt động cá cược thể thao trực tuyến” khi cho rằng đứng sau nhiều website cá cược trái phép chính là các băng nhóm tội phạm. Thậm chí chúng còn tiếp cận cầu thủ, trọng tài, đe dọa, gạ gẫm bán độ... làm thay đổi kết quả trận đấu, biến web cá cược thể thao thành kênh rửa tiền.

Theo AFP

Theo Sơn Bình - Thế Anh - Hưng Long (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.