Hà Nội: Một cán bộ ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo hơn 37 tỉ đồng

23/10/2007 00:17 GMT+7

Công an TP Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hường (SN 1979, ngụ phường Hàng Bột, Hà Nội) vì có hành vi lừa đảo. Hường hiện là cán bộ công tác tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương.

Theo tài liệu điều tra, từ 31.8 đến 5.10.2007, Hường đã vay của nhiều người với tổng số tiền là 37,2 tỉ đồng. Hường khai vay tiền để đáo hạn ngân hàng và mua đất tại các khu biệt thự cao cấp. Những lần vay mượn đều có giấy biên nhận. Để lấy lòng tin, ban đầu Hường vay khoảng 1-2 tỉ đồng, sau đó lại vay của người sau trả cho người trước cả gốc lẫn lãi. Khi đã được tin tưởng, Hường vay số tiền lên tới 5-7 tỉ đồng/lần vay. Đầu tháng 10, do Hường không trả được nợ, chủ nợ làm đơn tố cáo Hường. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.