Duyên dáng tuổi teen

25/10/2005 16:16 GMT+7

Ở lứa tuổi còn đi học, việc trang điểm chưa thật cần thiết. Nhưng trong những buổi tiệc họp mặt bạn bè hoặc tiệc cưới, bạn cũng nên có một chút má hồng tạo bất ngờ cho bạn bè, người thân.

Ban ngày

Trang điểm: Dùng phấn lót chống nắng thoa mỏng đều khắp mặt. Sử dụng phấn nền dạng lỏng (không dầu) che khuyết điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Phủ lại bằng phấn bột hút dầu màu vàng nhạt cho thật mịn màng. Dùng cọ vẽ chân mày thấm bột màu nâu nhạt tô nhẹ theo sợi lông mày có sẵn.

Dùng màu xám nâu thoa nhẹ từ vùng sát mí ngược lên hướng chân mày. Viền nhẹ màu nâu đất vùng mi dưới. Bấm lông mi và chải mascara cả lông mi trên và lông mi dưới. Má hồng cam nâu. Hồng da môi là màu sử dựng vào ban ngày rất tự nhiên và trẻ trung.

Kiểu tóc: Xỉa ngọn đơn giản, nhẹ nhàng, tự nhiên. Tóc cần chải gọn với những kiểu đơn giản. Với kiểu tóc xỉa ngọn, tóc chia làm 3 hoặc 5 múi tóc. Đánh rối nhẹ phần đầu và cuộn đều chừa ngọn tạo dáng tóc.

Ban đêm

Trang điểm: Thoa lót ánh tím xà cừ giúp cho khuôn mặt sáng hơn, sau đó đánh phấn nền. Thoa highlight ở vùng sống mũi và mí dưới che bớt quầng thâm và tạo độ sáng trên khuôn mặt, làm cho khuôn mặt trông thon gọn. Phủ bột phấn hồng tím giúp cho khuôn mặt hồng hào hơn.

Vẽ chân mày rồi dùng bột màu phủ lại để chân mày mịn đẹp. Nâu nhũ ở đầu mắt - nâu sữa ở đuôi mắt và mí dưới. Chải mascara dày hơn. Má hồng màu hồng tím ở gò má. Son hồng sen và thêm lip-shine tạo độ bóng và căng cho môi.

Kiểu tóc ép mái: Tóc chải 2 mái ép sát xuống trán. Phần tóc phía sau đánh rối và cuộn dấu ngọn tóc. Dùng keo và dầu bóng chải mượt mái tóc. Có thể điểm thêm ít hoa tươi hoặc kẹp tóc.

(Theo TGPN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.