Nga: Người dân vẫn nhớ Lê-nin

01/11/2005 23:31 GMT+7

Một quảng trường mới tại thành phố Kaliningrad (Nga) sẽ được đặt tên theo V.Lê-nin, hãng thông tấn Itar - Tass đã cho biết như vậy. Ngoài ra, một bức tượng của vị lãnh tụ nhân dân Xô viết cũng sẽ được dựng lên tại quảng trường này.

Theo Thị trưởng Y.Savenko thì kết quả thăm dò cho thấy khá nhiều người người dân của thành phố vẫn kính trọng Lê-nin và đó là lý do mà "chúng tôi không có quyền làm ngơ". Phần lớn những di tích liên quan đến Lê-nin đã được đặt tên lại sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Tháng trước, một cố vấn cao cấp của Tổng thống V.Putin đã đưa ra đề nghị chôn Lê-nin, hiện thi hài đang được bảo quản trong lăng ở Quảng trường Đỏ tại Moscow và đây cũng là nơi thu hút rất nhiều du khách khi đến thăm thủ đô nước Nga. Một số quan chức Nga cũng yêu cầu nên đưa thi hài Lê-nin ra khỏi lăng và đem đi chôn thể theo nguyện vọng của Người (được chôn cùng với mẹ mình ở St Petersburg). Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Nga đã phản đối kịch liệt ý kiến này và quốc hội cũng liên tục không chịu đưa vấn đề chôn Lê-nin ra thảo luận.

X.A
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.