Ký hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí lô 101-100/04 thềm lục địa Việt Nam

27/10/2006 22:22 GMT+7

Tối ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) thăm dò - khai thác dầu khí lô 101-100/04 với tổ hợp công ty Santos Vietnam PTY Ltd (Úc)/ Singapor Petroleum Vietnam Song Hong Co Ltd.

Ðây là hợp đồng dầu khí thứ 5 triển khai ở thềm lục địa phía Bắc Biển Đông, hợp đồng thứ 54 được ký giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài kể từ năm 1988 đến nay, và là hợp đồng thứ tư được ký trong năm 2006.

Lô 101-100/04 có diện tích khoảng 6.200 km2, cách bờ biển Thái Bình 30 km về phía Ðông, trên thềm lục địa Việt Nam. Lô hợp đồng được đánh giá là có nhiều triển vọng về tiềm năng dầu khí, nằm ở phần rìa Đông Bắc của bể trầm tích Sông Hồng, tiếp giáp với phần Tây Nam của bể trầm tích Vịnh Bắc Bộ - Tây Lôi Châu (Trung Quốc), nơi mà Trung Quốc đã tiến hành thăm dò và thu được các phát hiện dầu khí.

Tại hợp đồng này, Công ty Santos là nhà điều hành. Theo hợp đồng được ký, các nhà thầu cam kết sẽ chi khoảng 12 triệu USD để xử lý và minh giải lại các tài liệu địa chấn cũ, thu nổ mới địa chấn 3D và khoan 1 giếng khoan thăm dò trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò trong 3 năm đầu tiên.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.