Theo kết luận điều tra, liên tục từ năm 1989 đến 2006 không có năm nào Sơn không dính líu đến tù tội. Năm 1989, Sơn đã bắt đầu lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt khối lượng lớn tiền, hàng của nhiều đơn vị và lãnh án 8 năm tù. Năm 1993, trong khi chấp hành án phạt tù tại huyện Củ Chi (TP.HCM) Sơn đã trốn khỏi nơi giam và đổi tên thành Nguyễn Thanh Sơn để tiếp tục đi lừa đảo.
Năm 1997, Sơn bị bắt tại Cần Thơ nhưng đến năm 2002, y móc nối với một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh chiếm đoạt tài sản của một số đơn vị tại TP.HCM và Hải Phòng. Năm 2005, Công an TP.HCM đã bắt giam Sơn do liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản của một số đơn vị vào năm 2002. Năm 2006, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Sơn 14 năm tù nhưng do chưa xem xét hết các hành vi phạm tội trước kia nên PC15 phải điều tra bổ sung.
Đàm Huy
Bình luận (0)