Một bộ phim mang tên Aisa Kyun Hota Hai (Tại sao điều này xảy ra?) lý giải bằng cách nào mà tình yêu, lòng trung thành dễ dàng phai mờ trong giới trẻ Ấn Độ, nhất là những bạn trẻ ở thành thị. Bộ phim mang thông điệp rằng một nền tảng gia đình bền vững sẽ là phương thức hữu hiệu giúp ngăn ngừa dịch bệnh HIV/AIDS lây lan. Nét độc đáo của bộ phim là lần đầu tiên do Giáo hội Công giáo Ấn Độ sản xuất. Trong khi đó, bộ phim Phir Milenge (Chúng ta sẽ gặp lại nhau) là lời cảnh báo rằng dịch bệnh HIV/AIDS đang dần hủy hoại cả thế hệ của đất nước Nam Á này. Ấn Độ hiện có 5,1 triệu người nhiễm bệnh HIV/AIDS, đứng thứ 2 trên thế giới. Vì thế, kinh đô điện ảnh Bollywood hiện đang tập trung sản xuất các bộ phim với đề tài cảnh báo cũng như giáo dục người dân về căn bệnh chết người này. (CNA)
H.Y
Bình luận (0)