Khô hạn và xâm nhập mặn đe dọa vụ lúa đông xuân

20/11/2010 11:43 GMT+7

(TNO) Hôm 19.11, tại hội nghị triển khai vụ đông xuân, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa và dài (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư) cảnh báo, những tháng tới, tại các tỉnh phía Bắc khô hạn sẽ diễn ra rất gay gắt, thiếu nước trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), diện tích lúa gieo cấy vụ đông xuân tại khu vực này sẽ giảm khoảng 15 - 20.000 ha.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, vụ lúa đông xuân tại khu vực phía Nam, đặc biệt là ĐBSCL cũng sẽ phải đối mặt với tình hình thiếu nguồn nước ngọt, hạn hán nặng và xâm nhập mặn sâu hơn.

Bộ trưởng yêu cầu các tỉnh, thành phía Nam thành lập ngay ban chỉ đạo chống hạn, chống mặn các cấp và phê duyệt kế hoạch chống hạn, mặn của địa phương để chủ động phòng chống. Các tỉnh chấm dứt gieo sạ trước 30.12, kiên quyết ngăn chặn tình trạng xuống giống rải rác, ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao, chọn giống chống chịu mặn...

Theo ông Nguyễn Trí Ngọc, vụ đông xuân là vụ sản xuất chính, chiếm khoảng 55% sản lượng lương thực trong năm của cả nước.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.