Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

24/10/2007 15:49 GMT+7

Sáng 24.10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Im Hong Jae đã trao 50.000 USD cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, là số tiền Chính phủ Hàn Quốc gửi giúp đỡ những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng cơn bão số 5.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt cho rằng, số tiền viện trợ của chính phủ Hàn Quốc nhằm khắc phục hậu quả bão lũ tại Việt Nam lần này là một hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Hàn Quốc đối với Việt Nam, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt mong các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam chung tay cùng các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Im Hong Jae khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc, các doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn ở bên Việt Nam, hỗ trợ hết mình để góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Ông Im Hong Jae cho biết sẽ truyền đạt mong muốn của Chủ tịch Phạm Thế Duyệt tới những doanh nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; động viên họ tích cực tham gia vào công tác xã hội, từ thiện do MTTQ Việt Nam phát động.

Những năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ cho Việt Nam. Năm 2000, Hàn Quốc đã hỗ trợ 30.000 USD và quần áo trị giá 30.000 USD; năm 2001 là 5.000 USD và tổng số hiện vật trị giá 12.000 USD; năm 2002 và năm 2003 mỗi năm 10.000 USD; năm 2005 là 20.000 USD và năm 2006 là 50.000 USD.

Tin, ảnh: TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.