Trung - Mỹ lập đường dây nóng quân sự

06/11/2007 00:46 GMT+7

Trung Quốc và Mỹ hôm 5.11 đã thông qua thỏa thuận thiết lập một đường dây nóng về quân sự trong chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tào Cương Xuyên cho biết cả hai nước đã cử các chuyên gia kỹ thuật tiến hành các bước tư vấn, nhưng không nêu rõ lộ trình xây dựng đường dây trên.

Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên Trung Quốc lập đường dây nóng về quân sự với một nước khác. Hai ông cũng đã thỏa thuận tiến hành tập trận hải quân giữa hai nước trong tương lai gần. Trước chuyến thăm Bắc Kinh, Bộ trưởng Gates khẳng định ông không hề xem Trung Quốc là một mối đe dọa cho Mỹ nhưng Washington vẫn chưa hiểu tại sao Bắc Kinh lại nhanh chóng tăng cường lực lượng quốc phòng trong những năm gần đây.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.