Bắt gần 1.000 thỏi thuốc nổ

05/10/2008 00:45 GMT+7

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 4.10, Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Tam Trinh, Q.Hoàng Mai phát hiện một thanh niên đi xe máy, chở hai bao tải, bên trong có 420 thỏi thuốc nổ, 400m dây cháy chậm và 1.000 kíp nổ. Thanh niên trên là Hà Khúc Khoa (SN 1982 ở Yên Định, Thanh Hóa). Khoa khai chở thuốc nổ từ Ninh Bình lên Thái Nguyên.

15 phút sau, một tổ tuần tra khác cũng thuộc Đại đội 1, Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ ở đường Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng) phát hiện một thanh niên chở 3 bao tải bên trong có 58 túi, mỗi túi chứa 10 thỏi thuốc nổ (tổng cộng là 580 thỏi), 400m dây cháy chậm và gần 1.000 kíp nổ. Cả hai loại thuốc nổ thu giữ đều có ký hiệu ADL O 32.200g. Người chở thuốc nổ là Lê Văn Châu (SN 1974, trú tại H.Yên Định, Thanh Hóa). 

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.