TP.HCM: “Trùm lừa” Phan Thị Yên Phương lĩnh án 30 năm tù

06/11/2007 17:15 GMT+7

Ngày 6/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Yên Phương (34 tuổi, tạm trú phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Phú) 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Hội đồng xét xử khẳng định phiên tòa diễn ra đúng trình tự thủ tục tố tụng (được biết trong quá trình xét xử bị cáo vẫn kêu oan, không khai báo, xin thay đổi chủ tọa phiên tòa và đại diện Viện Kiểm sát với lý do không vô tư khi xét xử). Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến đầu năm 2005, bằng các thủ đoạn mua bán hàng hóa, làm trình dược viên, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 giám đốc, chủ cửa hàng số tiền hơn 412 triệu đồng.

Bằng hành vi vay mượn và mua bán nhà, Phương đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Ngô Thị Bích Hà và Trần Thị Hết hơn 4,25 tỷ đồng và ông Nguyễn Tấn Đức 77 lượng vàng SJC. Phương còn làm giả chữ ký của Phó văn phòng UBND quận Gò Vấp và con dấu UBND quận Gò Vấp. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM còn tiếp nhận rất nhiều đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phương, trong đó có 11 cá nhân, tổ chức bị Phương lừa đảo, nợ nần hàng tỷ đồng nhưng cơ quan tố tụng xác định đó là quan hệ dân sự nên cần giải quyết bằng vụ kiện dân sự.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.