Congo đối mặt với khủng hoảng nhân đạo

11/11/2008 11:07 GMT+7

Cuộc xung đột ở miền đông CHDC Congo bùng nổ tuần trước vẫn chưa tìm được lối thoát trong khi nguy cơ về dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang cận kề. Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã lên tiếng tố cáo hành động giết hại dân thường trong các vụ giao tranh.

Trang web LHQ dẫn lời ông Alan Doss, đại diện của LHQ tại Congo tại cuộc họp cấp cao ở Kenya bắt đầu từ ngày 7-11, cho rằng cuộc xung đột đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế. Theo ông, việc giết hại dân thường là tội ác chiến tranh không thể tha thứ. Ông Doss cũng kêu gọi các nhóm vũ trang rút khỏi Rutshuru, khu vực bùng phát bạo lực, để phái đoàn LHQ tại Congo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân, đồng thời để hàng nghìn người lánh nạn được quay về.

Tuy nhiên giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại phía tây thành phố Goma khiến hàng nghìn người phải di tản. Mới đây ngày 10-11, tướng Laurent Nkunda tuyên bố sẽ tấn công nếu lực lượng gìn giữ hòa bình khu vực tiến vào địa phận phía tây Congo để hỗ trợ binh lính chính phủ và đồng minh.

Không chỉ thiệt hại về nhân mạng, cuộc xung đột giữa phe phiến loạn “Đại hội dân tộc bảo vệ nhân dân” và lực lượng ủng hộ chính phủ nổ ra từ thứ ba tuần trước đã đẩy Congo vào nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Theo BBC, Tổ chức Thầy thuốc không biên giới đã tiếp nhận hơn 45 trường hợp bệnh tả tại khu trại Kibati gần thành phố Goma từ thứ sáu tuần trước, nơi hàng nghìn người phải sống trong những điều kiện vệ sinh tồi tệ. Việc giao tranh tiếp diễn khiến người dân phải thường xuyên chuyển trại càng làm tăng nguy cơ lan rộng dịch bệnh.

Theo Trần Phương / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.