TP.HCM: Triều cường tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng

28/10/2007 20:26 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, triều cường tiếp tục ảnh hưởng nặng ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM. Ngập nặng nhất là khu vực bị vỡ bờ bao thuộc các phường Tam Phú, Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức); An Phú Đông (Q.12)… >>Bấm vào đây để xem video clip diễn biến triều cường tại TP.HCM

Bờ bao Ụ Ghe vỡ (ngày 26.10) cho đến đêm 27.10, rạng sáng 28.10 vẫn không thể khắc phục được nên khu vực P.Tam Phú và P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) tiếp tục ngập nặng bởi cơn triều cường đạt tới đỉnh điểm vào khoảng 5 giờ sáng ngày 28.10.

Rạng sáng 28.10, nước triều dâng lên nhanh khiến người dân P.Tam Phú không kịp đề phòng. Mặc dù, nhiều nhà dân đã đề phòng nước triều, kê cao các thiết bị điện trong nhà nhưng mức nước đã vượt sự chuẩn bị của họ. Nhiều thiết bị điện máy sinh hoạt thường nhật của người dân phường Tam Phú như máy bơm nước, máy lạnh,  máy giặt… bị hư hỏng. Nhiều nhà mặt tiền đường Tam Bình hằng ngày vẫn thường buôn bán thì suốt hai, ba hôm nay chỉ có thể bó gối ngồi nhìn nước triều.


Cũng bất lực như chủ nhà, mấy con chó phải lên bàn nằm tránh  triều cường. Ảnh chụp đường Tam Bình, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức

Đến 20 giờ ngày 28.10, hàng loạt tuyến đường của TP tiếp tục bị ngập nặng. Nặng nhất có lẽ là khu vực bến Mễ Cốc, bến Bình Đông (P.15, Q.8). Toàn bộ khu vực này đã ngập chìm trong biển nước, giao thông tại đây bị ngưng trệ.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, đường Hùng Vương đoạn gần UBND Q.Bình Tân đến vòng xoay ngã ba An Lạc, nước ngập từ 30 – 40 cm. Đây là tuyến đường huyết mạch, thời điểm này, người dân (ở tỉnh làm việc tại TP.HCM về thăm quê ngày cuối tuần) đổ về TP.HCM (để đầu tuần làm việc lại) quá đông khiến tình hình giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Do đó, hàng loạt xe chết máy trên suốt đoạn ngập trên… Các tuyến đường khác của Q.6, Q.Bình Tân cũng ngập nặng như đường Nguyễn Văn Luông, An Dương Vương...


Nước triều lớn, lượng xe lưu thông nhiều nên bị ùn ứ trên đường Hùng Vương, hàng loạt xe bị chết máy vào tối 28.10

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM, tính đến hết ngày 27.10, khu vực Q.12 là quận bị triều cường nặng nhất với 17 đoạn bờ bao bị vỡ, nước triều tràn vào 4 tuyến rạch trên địa bàn; Q. Thủ Đức có 6 đoạn bờ bao bị vỡ gây ngập khoảng 75 ha, nước tràn vào bờ ở 2 tuyến rạch; H.Củ Chi có 2 đoạn bờ bao bị vỡ, H.Hóc Môn có 1 đoạn bờ bao bị vỡ…

Ngoài ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP cũng thông báo, Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng sẽ tiến hành xả lũ hồ Dầu Tiếng với lưu lượng là 200 m3/s từ 14 giờ ngày 1.11 đến 14 giờ ngày 6.11. Theo Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, hiện mực nước hồ Dầu Tiếng đang ở mức +24,48 m cao hơn mức dâng bình thường nhiều nên phải tiến hành xả lũ.

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.