Hết chỗ ghi nợ quốc gia!

12/10/2008 22:31 GMT+7

Người dân Mỹ hẳn ai cũng biết gần Quảng trường Times ở TP New York có gắn một bảng đồng hồ điện tử thông báo số tiền mà nước Mỹ đang nợ. Điều đáng nói ở đây là số tiền nợ của Chính phủ Mỹ đã vượt qua con số 10 ngàn tỉ USD nên cái bảng đồng hồ này không còn đủ số để ghi lại.

Theo hãng tin AP, để "chữa cháy", ô ghi ký hiệu USD đã được tận dụng để chèn thêm con số 1 nhằm thể hiện đầy đủ tổng số nợ của Chính phủ Mỹ. Đại diện Tổ chức Durst, chủ sở hữu bảng đồng hồ, cho biết dự kiến đầu năm tới sẽ thêm hai con số 0 vào bảng đồng hồ để nó có thể thông báo số nợ quốc gia nếu ở mức 15 con số.

Ông Seymour Durst, trùm phát triển bất động sản ở Manhattan quá cố, đã cho dựng bảng đồng hồ điện tử này vào năm 1989 để thu hút sự chú ý của mọi người đối với số nợ của chính phủ, lúc đó lên đến 2.700 tỉ USD. Một số chuyên gia cho rằng kế hoạch giải cứu trị giá 700 tỉ USD cho các thể chế tài chính của Mỹ có thể đẩy số nợ quốc gia lên đến 11 ngàn tỉ USD.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.