Cảnh sát xịt hơi cay vào sinh viên bị đình chỉ công tác

21/11/2011 11:22 GMT+7

(TNO) Một trường đại học đã đình chỉ công tác hai nhân viên cảnh sát được thuê sau vụ sử dụng hơi cay tấn công sinh viên trong một cuộc biểu tình ôn hòa vào tuần trước nhằm ủng hộ phong trào Chiếm phố Wall.

(TNO) Một trường đại học đã đình chỉ công tác hai nhân viên cảnh sát được thuê sau vụ sử dụng hơi cay tấn công sinh viên trong một cuộc biểu tình ôn hòa vào tuần trước nhằm ủng hộ phong trào Chiếm phố Wall.

  Xem video


 Cảnh sát xịt hơi cay vào sinh viên - Ảnh chụp từ Youtube 

Đoạn băng quay cảnh cảnh sát trong trang phục chống bạo động xịt hơi cay vào một nhóm sinh viên biểu tình trong sân trường Đại học California, Davis, đã được gửi lên Youtube và lan rộng trên internet, gây ra phản ứng phẫn nộ từ giới sinh viên, theo Reuters.

Hiệu trưởng Đại học California, Davis - Linda Katehi, người gọi cảnh sát, đã chỉ trích việc sử dụng hơi cay. Tuy nhiên, bà nói bà sẽ không từ chức trong hôm 20.11.

Cuộc biểu tình vốn được tổ chức nhằm biểu thị tình đoàn kết với những người biểu tình tại một nhánh khác của trường đại học California ở Berkeley, những người bị cảnh sát đánh bằng dùi cui vào ngày 9.11.

Trong đoạn băng, những người biểu tình ngồi một hàng dọc trên sân với hai tay khóa lại và từ chối di chuyển. Sau đó, họ cố che mặt khi các cảnh sát trong trang phục chống bạo động đi dọc và xịt hơi cay.

Đại học California, Davis, thông báo sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc và kết quả sẽ được báo cáo trong vòng 30 ngày.

Chủ tịch của hệ thống Trường đại học California, Mark Yudof, nói sự việc tại trường Davis và cuộc đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát tại trường Berkeley đã khiến ông phải mở một cuộc thảo luận trên khắp 10 trường thuộc Trường đại học California.

“Tôi kinh hãi bởi hình ảnh sinh viên Đại học California bị xịt hơi cay và bị cảnh sát đánh bằng dùi cui”, ông Yudof nói trong một thông báo.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.