Tháp cao đổ sập vào đường dây điện

11/11/2010 23:44 GMT+7

Khoảng 4.000 ngôi nhà ở thành phố Springfield, bang Ohio, Mỹ hôm 10.11 bị mất điện trong nhiều giờ liền khi một tháp ống khói cũ cao 83m sập xuống hai đường dây điện cao thế và một căn phòng chứa máy phát điện.

Theo tờ Dayton Daily News, các kỹ sư dùng mìn để đánh sập tháp ống khói trên trong dự án nâng cấp Nhà máy điện Mad River. Họ dự định cho tháp đổ xuống một khu đất trống ở phía đông, nhưng nó lại rơi sang hướng đông nam. Rất may không có ai bị thương nhưng hàng trăm người có mặt hoảng loạn la hét và bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát cho hay mất điện đã ảnh hưởng đến ít nhất 9 nút giao thông, dẫn đến một vụ tai nạn nhỏ trong thành phố. Dù thuốc nổ được đặt đúng theo kế hoạch nhưng các kỹ sư không phát hiện một vết nứt ở phía nam của tháp và khiến nó sai hướng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.