Dow Jones vượt 11.000 điểm

09/10/2010 08:46 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 9.10, giờ VN), Phố Wall (Mỹ) đã tăng nhẹ trở lại. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chính thức giành lại mốc 11.000 điểm để mất từ phiên “đổ dốc” 6.5.2010. >> Giá vàng, USD giảm mạnh >> Đầu tư 700 triệu USD cho khu xử lý chất thải >> Bình ổn giá mà lại tăng giá! >> Lãi suất cao, doanh nghiệp gặp khó

Bộ Lao động Mỹ báo cáo, toàn nước Mỹ trong tháng 9 vừa qua có thêm 95.000 người lao động mất việc làm, đây được coi là bằng chứng mới nhất chứng tỏ suy thoái vẫn chưa buông tha nền kinh tế số 1 thế giới này.

Con số công bố này gấp tới 19 lần con số dự đoán của các chuyên gia (theo khảo sát của Bloomberg News) và chủ yếu do khối các cơ quan nhà nước cắt giảm nhân lực, nhằm tránh tăng thâm hụt ngân sách. Khối kinh tế tư nhân trong tháng 9 đã tạo thêm được 64.000 việc làm mới cho người dân Mỹ.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết có thể sẽ mua thêm 1.200 tỉ USD trái phiếu chính phủ nữa, giới phân tích đánh giá mục đích chính của hành động này là để “bơm tiền mặt” vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Đây là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư giữ tâm lý lạc quan, giúp thị trường tăng điểm.

Tổng kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,6%, lên thành 1.165,15 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 57,9 điểm, tương đương tăng 0,5% so với phiên trước đó, chốt phiên ở mức 11.006,48 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,8%, lên thành 2.401,91 điểm.

Đây là phiên đầu tiên Dow Jones chạm tới mốc 11.000 điểm, kể từ khi chỉ số này gây chấn động Phố Wall bằng cú giảm tới gần 1.000 điểm trong một phiên giao dịch (phiên 6.5.2010). Tổng kết trong cả tuần này, S&P 500 tăng 1,7%

Hầu hết các mã cổ phiếu đều tăng điểm khá tốt trong phiên này.

* Tại châu u, tuy sắc đỏ xuất hiện áp đảo trong phiên cuối tuần nhưng bao quát cả tuần giao dịch, chứng khoán châu u vẫn ghi nhận sự khởi sắc. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 1,2% trong tuần này.

Trong phiên ngày 8.10, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,08%, xuống còn 5.657,61 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,19%, xuống còn 3.763,18 điểm; DAX của Đức tăng 0,25%, chốt phiên ở mức 6.291,67 điểm.

Tuần này, CAC 40 tăng 1,9%, tiếp theo là DAX tăng 1,3%, xếp thứ 3 là FTSE 100 tăng 1,2%.

Các thị trường châu Á khép lại tuần giao dịch sớm hơn (vào chiều qua, 8.10, giờ VN). Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,7% trong phiên cuối tuần, phiên giảm điểm đầu tiên trong tuần này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,99%, xuống còn 9.588,88 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 0,26%, lên thành 22.944,18 điểm.

Ghi nhận trên một số thị trường khác trong khu vực: Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng mạnh 3,13% ngay trong phiên mở cửa trở lại (thị trường Trung Quốc nghỉ lễ từ 1 đến 7.10); S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,21%; KOSPI (Hàn Quốc) giảm 0,2%; Straits Times (Singapore) giảm 0,42%.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.