Đề nghị truy tố 11 bị can tại Công ty CP Vật tư bưu điện

17/10/2009 08:17 GMT+7

(TNO) Hôm qua 16.10, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37) Bộ Công an cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty CP Vật tư bưu điện (Potmasco, đường Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM) thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN.

Theo bản kết luận này, C37 vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Tổng giám đốc Potmasco và 10 bị can khác về các tội “lợi dụng chức vụ...”, “thiếu trách nhiệm...” và “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Theo C37, thời điểm ông Hùng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ năm 1998 đến tháng 7.2006, tại 7 trung tâm kinh doanh và một cửa hàng bán lẻ của Potmasco xảy ra sai phạm gây thiệt hại 5,4 tỉ đồng.

Cụ thể, các trung tâm này đều lập khống chứng từ vận chuyển cáp, thanh toán khống tiền thuê xe đi công tác.

Đức Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.