Đông Nam Á báo động về cúm gia cầm

26/09/2006 23:27 GMT+7

Giới chức y tế Đông Nam Á ngày 26/9 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm trên người sau khi có 2 trường hợp người chết vì bệnh này.

Tại Indonesia, một người đàn ông 25 tuổi đã chết tại bệnh viện ở Bangdung vào hôm 24/9 với những dấu hiệu nhiễm vi-rút H5N1. Một người em trai và một người em gái của nạn nhân hiện cũng đang được điều trị với những triệu chứng của cúm gia cầm. Các chuyên gia cho biết trong khi người em trai này thường bắt gà chết về cho chó ăn, có khả năng đã nhiễm bệnh do tiếp xúc với gà, thì người em gái chưa hề tiếp xúc với gà. Điều này lại làm dấy lên mối lo ngại rằng vi-rút H5N1 có thể lây từ người sang người. Cùng ngày 26/9, giới chức y tế Thái Lan đã thông báo một nông dân 59 tuổi ở nước này vừa chết vì cúm gia cầm, nâng số người chết vì vi-rút H5N1 tại Thái Lan trong năm nay lên 3 người.

C.M.L
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.