Đe dọa mổ thận con bạc “thế thân”

27/10/2010 00:12 GMT+7

Hôm qua 26.10, bà Nguyễn Thị Hai (ngụ xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ giải cứu người chồng là ông N.M.D (SN 1969) đang bị đối tượng cho vay bắt giữ, đánh đập tại Campuchia.

Theo bà Hai, ông D. sang Campuchia đánh bạc tại casino New World ngày 7.7 và thua bạc nên phải “thế thân” cho một đối tượng tên H. (ngụ Bến Cát) để lấy 26.000 USD. Do chưa đủ tiền để “chuộc thân” nên ông D. bị giam giữ ngoài casino, bị đánh đập, bỏ đói...

Gần đây, H. đến gia đình bà Hai đe dọa, nếu không có tiền chuộc thì ông D. sẽ bị mổ bán thận để trừ tiền. Hiện Công an huyện Bến Cát đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Phạm Võ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.