Cơ quan điều tra áp giải tiến sĩ Trương Thị Xuyến

03/10/2005 23:55 GMT+7

Hôm qua 3.10, sau nhiều lần tống đạt giấy triệu tập để làm việc nhưng không có kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành áp giải bà Trương Thị Xuyến (nhân vật trong loạt bài Giấc mộng 200 triệu USD của bà tiến sĩ đăng trên Thanh Niên số ra các ngày 23-24.9) để thẩm vấn làm rõ một số vấn đề liên quan đến các khoản tiền trong vụ án chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 8.

Theo tài liệu Thanh Niên thu thập được, trong thời gian đương chức, nguyên Trưởng phòng Tín dụng chi nhánh Nguyễn Thị Thu Hà (đang bị tạm giam để điều tra về các hành vi lừa đảo và tham ô) đã mượn pháp nhân một số công ty TNHH để hợp thức hóa việc vay tiền ngân hàng và chỉ đạo cán bộ tín dụng lập hồ sơ cho người khác đứng tên vay của ngân hàng những khoản tiền rất lớn không đúng quy định, dẫn đến hậu quả phải chuyển thành nợ quá hạn đến nay chưa thu hồi được. Trong số đó có khoản nợ 13 tỉ đồng mà bị can Hà câu kết với một số người sử dụng pháp nhân của hai công ty Kiến Nhân và Trung Tín Nghĩa vay để đưa cho bà Xuyến sử dụng trả nợ riêng.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.