An Giang: Bắt giam một "đại gia" hành hung công an xã

02/11/2006 23:44 GMT+7

Hôm qua 2.11, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã bắt tạm giam đối với bị can Lê Hữu Phước (sinh năm 1953, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), Giám đốc DNTN Tân Lê Quang, một "đại gia" trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng tại An Giang do có hành vi "chống người thi hành công vụ".

Vào khoảng 21 giờ ngày 19.9, lực lượng Công an, Xã đội Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên, An Giang) đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với phương tiện khai thác cát trên sông Hậu của ông Lê Hữu Phước. Ông Lê Hữu Phước đã huy động một toán "đệ tử" gần 10 tên mang hung khí đi tàu cao tốc đến và có những lời lẽ thô tục, thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, ông Phước đã trực tiếp đánh và xúi giục "đệ tử" xông vào hành hung anh Nguyễn Văn Thê, công an xã, làm anh này ngất xỉu tại chỗ. Không dừng lại đó, ông Phước còn xông vào định tấn công Phó công an xã Mỹ Hòa Hưng Cù An Khương (vừa ra tăng viện cho lực lượng làm nhiệm vụ), buộc cán bộ này phải rút súng ngắn tự vệ, nhóm người của ông Phước mới rút đi.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.