Ứng dụng lean trong ngân hàng

25/10/2008 11:14 GMT+7

(TNO) Lean là phương pháp cắt giảm các lãng phí trong sử dụng nguyên vật liệu, thời gian, nâng cao năng suất lao động; có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực như quản lý tài chính, xây dựng quản lý tài chính cũng như quản lý tri thức của doanh nghiệp.

Bảy loại lãng phí thường gặp: Sản xuất quá (sản xuất nhiều quá, sớm quá sinh ra tồn kho); sai hỏng; tồn kho quá nhiều (tồn kho nhiều, thông tin chậm, chi phí cao, phục vụ khách hàng kém); quá trình sản xuất không thích hợp; vận tải quá; chờ đợi; thái độ lao động không phù hợp.

Lean là công cụ rất quan trọng cho nhiều quốc gia như: Nhật, Mỹ, Anh… giúp nâng cao năng suất lao động và duy trì khả năng cạnh tranh, cũng rất cần thiết và thích hợp với Việt Nam.

Tuy áp dụng Lean ở Việt Nam còn ít nhưng thực tế cho thấy chúng ta có đầy đủ điều kiện để vận dụng lean thành công, giúp doanh nghiệp hoạt động thông minh, hiệu quả và cạnh tranh tốt hơn.

N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.