Ông Sarkozy nói xấu đồng minh

09/11/2011 23:36 GMT+7

Theo Đài CNN, vài phút trước khi cuộc họp báo chung bắt đầu tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tổ chức tại Cannes vừa qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhếch miệng gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ dối trá, và là người ông này không thể chịu đựng nổi.

Theo Đài CNN, vài phút trước khi cuộc họp báo chung bắt đầu tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tổ chức tại Cannes vừa qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhếch miệng gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ dối trá, và là người ông này không thể chịu đựng nổi.


Phía sau cái bắt tay có vẻ chặt này là mối nghi kỵ - Ảnh: AFP 

Đáp lời, Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lời: “Ông mệt mỏi về ông ấy hả? Thế còn tôi thì sao? Tôi phải giải quyết ông ấy mỗi ngày”. Website Arret Sur Images, nơi đầu tiên phát tán thông tin trên, cho biết một số cơ quan báo chí nghe rõ mồn một những gì mà hai ông Obama và Sarkozy trao đổi. CNN dẫn lời phóng viên Dan Israel của Arret Sur Images cho hay một phần các cuộc trò chuyện riêng tư của lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G-20 có thể bị nghe lỏm, và đây là sai lầm của bên tổ chức.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu từ chối bình luận, nhưng giới quan sát lo ngại câu nói quá thật lòng này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Israel và hai thế lực chính trong quá trình đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.