Giả danh con cán bộ đi lừa đảo

25/10/2009 23:52 GMT+7

Hồ Anh Tuấn (29 tuổi, quê Hải Phòng) ngày 25.10 bị Công an P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) lập hồ sơ xử lý do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì thiếu tiền tiêu xài, Tuấn đến một cơ quan thuộc UBND TP Hà Nội gặp lãnh đạo của đơn vị này xưng là con một cán bộ cấp cao của TP Hải Phòng, sau đó đề nghị mượn 2 triệu đồng. Nghi ngờ, bảo vệ cơ quan này đã báo công an và y đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.