Hà Nội: Người dân không có tiền để nhận "sổ đỏ"

04/10/2005 00:50 GMT+7

Bà Lại Thúy Nga, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Gia Lâm ngày 3/10 cho biết: tính đến hết tháng 9/2005, huyện dù đã lập hồ sơ, xét duyệt và ký được gần 12.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng mới chỉ có khoảng... 100 người dân đến nhận sổ.

Lý do, theo bà Nga, là các hộ dân có thu nhập thấp nên không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính (có trường hợp lên đến 100 triệu đồng) vì vậy không nhận sổ. Huyện đang đề nghị UBND thành phố cho phép dân được ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên "sổ đỏ". Điều này ngay từ đầu năm, các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... cũng đã kiến nghị lên Chính phủ nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

T.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.