Đắk Lắk: Điều tra vụ án "ký lệnh xuất bến ăn bạc tỉ" ở bến xe liên tỉnh

08/10/2005 22:31 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột ngày 6/10 đã ra thông báo tìm bị hại là các chủ xe, lái xe, phụ xe trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk có hoạt động đón và trả khách tại Bến xe khách Đắk Lắk để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can: Giám đốc Trần Văn Bào, Phó giám đốc Trần Đình Hữu cùng toàn bộ 5 nhân viên Phòng Kế hoạch - điều độ Công ty Quản lý bến xe khách Đắk Lắk vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác quản lý điều hành bến xe, thu tiền trái phép các chủ xe, lái xe, phụ xe khi ký sổ nhật trình xuất bến. Theo lời khai ban đầu của một số bị can, mỗi lần xuất bến, các chủ xe, lái xe phải "lót tay" cho nhân viên kế hoạch điều độ ít nhất là 20.000 đồng mới được xác nhận xuất bến. Tổng số tiền mà các đối tượng trên nhận được từ năm 1998 đến tháng 7.2005 hơn 1 tỉ đồng và được chia chác trong lãnh đạo và cán bộ, nhân viên kế hoạch điều độ của công ty.

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.