Con người thức giấc bằng cách nào?

09/11/2011 12:40 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã xác định được những tế bào não phản ứng với ánh sáng, từ đó tiết ra một chất giúp cho chúng ta tỉnh giấc.

(TNO) Các nhà khoa học đã xác định được những tế bào não phản ứng với ánh sáng, từ đó tiết ra một chất giúp cho chúng ta tỉnh giấc.

Ông Jerome Siegel, giáo sư tâm thần học tại Viện Khoa học thần kinh và hành vi con người Semel, ĐH California, cho biết, qua nghiên cứu trên chuột, ông và các cộng sự nhận thấy những tế bào cần thiết cho một phản ứng kích thích với ánh sáng nằm ở vùng dưới đồi (hypothalamus) của não.

 
Ảnh: Shutterstock

Những tế bào này tiết ra một chất dẫn truyền thần kinh (truyền tải tín hiệu) có tên gọi là hypocretin.

“Phát hiện trên cho thấy vận dụng hypocretin và tăng cường chức năng của các tế bào hypocretin sẽ giúp tăng cường phản ứng với ánh sáng. Trái lại, ngăn chặn chức năng của các tế bào này bằng thuốc ngăn chặn thụ thể hypocretin sẽ làm giảm phản ứng này, qua đó kích thích giấc ngủ”, ông Siegel cho biết.

Hypothalamus là một khu vực trong não chịu trách nhiệm kiểm soát hệ thần kinh tự chủ, thân nhiệt, đói, khát, mệt mỏi và ngủ.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Neuroscience của Hội Khoa học Thần kinh Mỹ.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.