Động đất gây sóng thần ở Indonesia

26/10/2010 16:30 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở ngoài khơi đảo Sumatra, miền tây Indonesia đã gây sóng thần, ập vào nhiều làng trên các hòn đảo xa xôi và làm ít nhất 23 người thiệt mạng, hãng tin AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương và nhân chứng cho hay hôm nay 26.10.

>> Gần 15.000 dân không chịu sơ tán tránh núi lửa

Hơn 160 người khác, trong đó có nhiều du khách Úc, đã mất tích.

Một nhóm du khách Úc nói với AFP rằng chiếc thuyền chở 15 người của họ bị sóng biển đập vỡ và xô vào vịnh sau khi xảy ra một chấn động dưới biển.

"Chúng tôi cảm thấy dưới đáy thuyền mình bị rung động rồi trong vài phút chúng tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn. Thoạt đầu cứ tưởng đó chỉ là tiếng sóng lớn ai ngờ khi nhìn ra xa mới thấy một bức tường sóng trắng xóa đang đuổi tới chúng tôi",  Rick Hallet, người lái một chiếc thuyền cho thuê ở Sumatra kể lại với AFP.


Người dân ở Sumatra hốt hoảng gọi điện cho người thân để thông báo về vụ sóng thần - Ảnh: AFP

Hiện đội cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong đó có chiếc thuyền chở nhóm du khách Úc bị mất liên lạc.

Hiện nay, đại sứ quán Úc tại Indonesia đang nỗ lực liên lạc với thuyền trưởng của chiếc thuyền trên, tuy nhiên tín hiệu rất yếu.

Theo báo cáo, chiếc thuyền trên không được trang bị điện thoại vệ tinh.


Trận động đất 7,7 độ Richter đã gây ra cơn sóng thần nói trên - Ảnh: AFP

Số người thiệt mạng vì trận động đất này, vốn xảy ra vào khuya 25.10, dự kiến sẽ còn tăng cao.

Mujiharto, người đứng đầu Trung tâm ứng phó thiên tai thuộc Bộ Y tế Indonesia, cho hay ngọn sóng cao 3m ập vào hai làng ven biển trên đảo Pagai và Silabu, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà.

Theo giới chức địa phương, hiện có khoảng 3.000 người đang tìm chỗ trú ẩn trong các lều tạm được chính quyền địa phương dựng lên.

Indonesia là nơi thường dễ xảy ra động đất và núi lửa phun trào vì nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương.

Trí Quang - Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.