Hàn Quốc đề xuất viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên

26/10/2009 16:32 GMT+7

(TNO) Ngày 26.10, Hàn Quốc đã đề xuất viện trợ khoảng 10.000 tấn bắp cho CHDCND Triều Tiên, hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Seoul cũng đề xuất viện trợ 20 tấn sữa bột và thuốc men cho trẻ em, thai phụ ở CHDCND Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.

Việc vận chuyển những lô hàng viện trợ kể trên sẽ do Hội Chữ thập đỏ tiến hành.

Đây được xem là đợt viện trợ chính thức đầu tiên của Hàn Quốc dành cho CHDCND Triều Tiên trong gần hai năm kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền hồi tháng 2.2008.

Chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak gần đây cũng đã gắn việc viện trợ với tiến triển trong tiến trình giải trừ chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Theo BBC, Bình Nhưỡng chưa đáp trả lời đề nghị kể trên. Nhưng hãng tin Yonhap cho hay có nhiều khả năng cả hai miền phối hợp trước khi ra thông báo.

Hồi năm ngoái, Seoul đã đề xuất viện trợ 50.000 tấn bắp nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối lời đề xuất trên trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.