Wireless Reach đến với học sinh Việt Nam

27/10/2009 14:06 GMT+7

(TNO) Ngày 26.10, Công ty Qualcomm cùng với Room to Read, một tổ chức phi lợi nhuận, đã chính thức khai trương các phòng máy tính không dây với đường truyền internet băng thông rộng 3G CDMA cho 6 trường học tại hai quận Ô Môn và Bình Thủy của thành phố Cần Thơ.

Mỗi phòng gồm 20 - 25 máy tính phục vụ đến 50 học sinh mỗi tiết học. Ngoài việc huấn luyện cho học sinh các kỹ năng máy tính căn bản, mỗi phòng máy sẽ được ứng dụng công nghệ cao để giảng các môn học như Ngoại ngữ, Toán và Khoa học. Các đường truyền internet tại đây đều chạy trên mạng EV-DO của S-Fone.

Đây là dự án được Qualcomm tài trợ triển khai tại Nepal và Việt Nam với tổng giá trị dự án là 525.000 USD.

Nằm trong dự án Wireless Reach, năm phòng máy tính không dây đã được thành lập ở các vùng Kaski và Kavre thuộc Nepal và sáu phòng tại thành phố Cần Thơ. Hiện Qualcomm và Room to Read đang làm việc với Nepal Telecom (tại Nepal) và S-Fone (tại Việt Nam), để cung cấp đường truyền băng thông rộng cho các trường học nằm ở những nơi cách xa khu vực thành thị.

Tin ảnh: M.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.