UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương đối thoại trực tiếp với dân

10/10/2007 01:05 GMT+7

Ngày 9.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong Công văn số 3131/UBND-TD, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn tổ chức đối thoại với các hộ dân có đơn thư phản ánh việc "đất của các hộ bị Công ty Indochinaland chiếm dụng xây dựng tường rào khi chưa có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền".

Vụ việc này được Thanh Niên phản ánh trong bài Được cấp sổ đỏ, nhưng không biết đất nằm đâu! (số ra ngày 9.10). Theo nhận định của UBND tỉnh, sau khi tiếp nhận đơn của ông Hồ Chí Trung (ở lô 1, B5 đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Nẵng và một số hộ dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư ven đường Sơn Trà - Điện Ngọc), xét thấy đây là đơn phản ánh đông người, chính quyền địa phương cần sớm xem xét vụ việc, đối thoại và trả lời theo đúng quy định pháp luật.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.