Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu chấn chỉnh cán bộ về quy tắc ứng xử

27/10/2010 00:16 GMT+7

Trong các ngày từ 11-17.10, Báo Thanh Niên đăng loạt bài Bi hài văn hóa pháp đình, phản ánh những hạn chế trong việc vận dụng nghiệp vụ của một số bộ phận cán bộ tòa án.

Mới đây, ông Nguyễn Huy Du - Trưởng ban Thư ký, Tòa án Nhân dân tối cao đã có công văn phản hồi, nêu rõ: “Ngay sau khi loạt bài Bi hài văn hóa pháp đình đăng trên Báo Thanh Niên, Tòa án Nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra về tình trạng báo nêu tại các tòa án nhân dân địa phương và ba Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao; đồng thời có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 18.9.2008 của Tòa án Nhân dân tối cao về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành tòa án nhân dân trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách”.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.