Trung Đông, châu Phi muốn mua gạo Việt Nam

18/10/2008 10:43 GMT+7

Ngày 17.10, Bộ Công thương cho biết: từ đầu năm đến nay nhiều nước châu Phi (Gambia, Somali, Mozambique…) đã đề nghị được mua gạo Việt Nam với số lượng lớn.

Mới đây, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Madagascar đã gửi thư đến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ nhu cầu mua 75.000 tấn gạo của Việt Nam.

Trước đề nghị này, Bộ Công thương đã yêu cầu Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhanh chóng xây dựng phương án giao dịch hiệu quả hợp đồng cung cấp gạo tiềm năng 75.000 tấn với Madagascar để tạo đà phát triển quan hệ thương mại gạo bền vững với Madagascar nói riêng và châu Phi nói chung.

Ngoài ra, khu vực Trung Đông do hạn chế về diện tích canh tác, đang chủ động thiết lập quan hệ cung gạo ổn định lâu dài tại Đông Nam Á; một số nước như Oman đã có công hàm ngoại giao bày tỏ sự quan tâm đến gạo Việt Nam.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.