Giáo sư Hwang bị tù treo

26/10/2009 23:47 GMT+7

Tòa án tại Hàn Quốc hôm qua tuyên bố nhà khoa học Hwang Woo-suk đã biển thủ quỹ công cũng như mua trứng người bất hợp pháp để nghiên cứu tế bào gốc, theo báo The Korea Times.

Công trình nghiên cứu tế bào gốc của nhà khoa học 56 tuổi này từng được ca ngợi là một thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, sau đó, giáo sư Hwang đã bị cáo buộc ngụy tạo kết quả và vụ việc đã được đưa ra tòa.

Từ năm 2002, giáo sư Hwang đã nhận 40 triệu USD (khoảng 714 tỉ đồng VN) tiền tài trợ cho nghiên cứu từ Bộ Khoa học - Công nghệ và các tổ chức khác. Tháng 2.2004, nhóm nghiên cứu của ông tuyên bố đã tạo thành công 30 phôi người nhân bản. Tháng 5.2005, ông đăng báo cáo trên chuyên san Khoa học (Science) trong đó khẳng định nhóm nghiên cứu của ông đã tạo thành công tế bào gốc từ tế bào da của 11 người. Tuy nhiên, sau đó đã có những cáo buộc về gian lận khoa học và cuối cùng “người hùng” của Hàn Quốc đã phải thú nhận hành vi gian lận nghiên cứu của mình.

Tại phiên tòa hôm qua, bên công tố đã đề nghị mức án 4 năm tù giam nhưng tòa đã quyết định mức án 2 năm tù treo.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.