Tổng thống Indonesia cảnh cáo quân đội

05/10/2007 23:48 GMT+7

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm qua cảnh báo các lực lượng vũ trang Indonesia không được tham gia lại vào nền chính trị nước này.

Dưới thời Tổng thống Suharto (từ năm 1967-1998), quân đội Indonesia (TNI) được quyền giữ một số ghế cố định trong Quốc hội, các lãnh đạo TNI được điều hành nhiều doanh nghiệp khác nhau và họ cũng thường bị buộc tội vi phạm nhân quyền. Kể từ khi ông Suharto bị lật đổ, sức mạnh chính trị của TNI đã bị khống chế và họ buộc từ bỏ các hoạt động làm ăn béo bở. "TNI phải duy trì sự nhất quán trong việc không dính líu vào chính trị và không nên tìm cách mới để tham gia chính trị. Vào năm tới, hãy báo cáo với nhân dân Indonesia về những gì TNI đã đạt được trong 10 năm đầu cải cách nội bộ", ông Yudhoyono tuyên bố trong bài diễn văn nhân Ngày các lực lượng vũ trang Indonesia.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.