Thử thách chờ đợi nhà đầu tư

26/10/2009 22:54 GMT+7

VN-Index tiếp tục giảm 6,34 điểm sau phiên giao dịch đầu tuần ngày 26.10, HNX-Index giảm 4,5 điểm. TTCK dự báo sẽ tiếp tục những biến động phức tạp.

Thiếu thông tin hỗ trợ

Như vậy sau một chuỗi tăng điểm, thị trường đã có hai phiên giảm điểm liên tiếp. Chỉ số VN-Index sau 2 lần nỗ lực nhưng vẫn không vượt qua được mốc 630 điểm đã quay đầu đi xuống. Biểu hiện đáng lo ngại là nhiều cổ phiếu (CP) đã giảm giá sàn và lượng dư mua cuối phiên hầu như cũng không còn, trong đó có nhiều CP đã có mức tăng giá khá mạnh trong thời gian qua như CSM, VIS, nhóm CP Sông Đà, Vinaconex, SDA, SD8, SD2... Diễn biến này thực ra không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia do áp lực bán ra để chốt lời của số đông nhà đầu tư (NĐT) khá lớn. Ngoài ra, một số CP có kết quả kinh doanh quý 3 bị lỗ hoặc kết quả hoạt động không như mong đợi của NĐT cũng bị bán tháo như TAC, VNI, VNE...

Tính tới thời điểm hiện tại, khá nhiều doanh nghiệp (DN) niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 nên sự phân hóa giữa các CP ngày càng rõ nét hơn. Với những DN đạt lợi nhuận khả quan, CP vẫn còn tăng giá hoặc đi ngang. Tuy nhiên mức tăng khó có thể cao vì mức giá hiện tại đã phản ánh hết những thông tin về lợi nhuận trước đó. Hiện thị trường đang thiếu các thông tin tốt hỗ trợ. Bên cạnh đó, thông tin Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội có khả năng vẫn giữ quan điểm nên chấm dứt chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vào cuối năm nay khiến nhiều NĐT lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị trường. Dù đây không phải là thông tin mới nhưng dường như NĐT đã phản ứng hơi thái quá trong phiên giao dịch cuối tuần trước và dư âm vẫn kéo dài đến phiên hôm qua 26.10. Thêm vào đó, thông tin Chính phủ có thể yêu cầu các ngân hàng giảm bớt tài trợ cho hoạt động nhập khẩu cũng khiến NĐT lo lắng...

Nhìn chung tâm lý nhiều NĐT hiện nay là vẫn phải thận trọng cho đến khi kỳ họp của Quốc hội kết thúc, các chính sách vĩ mô được chính thức thông qua, việc dự báo xu hướng mới của thị trường sẽ rõ nét hơn.

Không đầu tư tràn lan

Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, thời điểm hiện tại là lúc NĐT phải hết sức thận trọng khi quyết định đầu tư. Lúc thị trường biến động dù nhiều hay ít thì lập tức có những CP tăng giá bên cạnh những CP giảm xuống. Vì vậy sẽ có nhiều rủi ro nếu NĐT không có nhận định và phân tích riêng của mình. Hầu hết các công ty chứng khoán (CTCK) hiện nay đều cho rằng các NĐT nên xem xét cẩn thận và lựa chọn CP có các chỉ số cơ bản tốt để nắm giữ, bán ra những CP đã tăng giá mạnh trước đó hoặc kết quả kinh doanh không thuận lợi...

Theo CTCK FPT (FPTS), các đợt sóng tăng trưởng ở từng mã CP riêng biệt đang ngày càng ngắn hơn. Dự kiến trong tuần lễ cuối cùng của tháng 10, VN-Index sẽ dao động trong khoảng 590 - 630 điểm. Ngưỡng 590 - 600 điểm hiện tại là ngưỡng hỗ trợ cho thị trường đồng thời cũng là ngưỡng cảnh báo xu hướng khá rõ. FPTS khuyến nghị NĐT nên thận trọng trong giao dịch tuần này. Nếu NĐT đang sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính thì cân nhắc giảm bớt hoặc tạm dừng sử dụng công cụ này để đảm bảo tỷ lệ an toàn trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Benny Lee - chuyên gia TTCK Singapore - nhận định, theo phân tích kỹ thuật, về trung hạn, chỉ số VN-Index dao động trong khoảng 600 - 640 điểm, HNX-Index nằm trong khoảng 200 - 230 điểm. NĐT tùy theo mục tiêu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn (lướt sóng) thì có thể kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật để dự báo xu hướng giá của từng CP. Ông Lê Đạt Chí - trưởng bộ môn Đầu tư tài chính (trường ĐH Kinh tế TP.HCM) - thì nhận định là tâm lý NĐT đang bị tác động nhiều vì các thông tin kinh tế vĩ mô nên VN-Index có khả năng giảm xuống dưới 600 điểm trong đợt điều chỉnh này. Hơn nữa, vì khả năng tìm kiếm lợi nhuận đối với những CP trên sàn không còn cao nên nhiều NĐT đang quay sang tìm kiếm những CP sắp lên sàn niêm yết, điều này sẽ khiến dòng tiền bị phân tán. Mỗi NĐT phải xác định được mã CP mình sẽ tiếp tục nắm giữ và có quyết định dứt khoát để không tiếc nuối.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.