13 năm vòng quanh thế giới

07/10/2007 22:56 GMT+7

Nhà thám hiểm người Anh Jason Lewis hôm 6.10 đã kết thúc hành trình vòng quanh thế giới dài 13 năm sau khi quay lại điểm xuất phát ở Greenwich (Anh). Điều đáng nói là Lewis không sử dụng bất cứ phương tiện giao thông hiện đại nào mà chỉ sử dụng sức người trong suốt hành trình như: đạp xe, chèo thuyền, đi bộ...

Năm nay 40 tuổi, Lewis đã đánh dấu việc kết thúc cuộc phiêu lưu dài 74.000 km bằng cách bơi thuyền qua sông Thames. Theo AFP, trước khi về đích, ông đã đạp xe suốt quãng đường 3.000 km từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Bulgaria, Romania, Áo, Đức và Bỉ. Trong 13 năm chu du, có lần ông đã bị lật thuyền khi đang ở trên Đại Tây Dương, bị gãy cả hai chân trong một tai nạn giao thông ở Mỹ, bị cá sấu rượt và bị bắt ở Ai Cập vì người ta nghi ông làm gián điệp sau khi vượt qua biên giới Sudan để vào nước này và suýt bị tù 40 năm. Lewis cho biết sẽ nghỉ ngơi 1 tuần trước khi bắt đầu sự nghiệp mới với việc tổ chức các cuộc phiêu lưu nhỏ cho những người trẻ tuổi và diễn thuyết về sự thay đổi khí hậu.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.