Sinh cháu dùm con

16/10/2006 22:18 GMT+7

Ở tuổi trên 50, một phụ nữ Nhật đã cố gắng sinh cho được một mụn con, có điều đứa trẻ không gọi bà là mẹ mà là... bà ngoại.

Thì ra bà đã sinh hộ đứa con gái của mình, vốn bị ung thư phải cắt bỏ hết tử cung nên không thể mang thai. Bà mẹ đã dùng trứng và tinh trùng của con gái và con rể, sau đó, nhờ bác sĩ cấy vào trong bụng mình và bà mang phôi thai đó trong suốt 9 tháng 10 ngày. Theo đúng luật pháp, đứa trẻ được đăng ký là con của người đã sinh nó ra, nhưng sau đó, con gái và con rể của bà đã làm thủ tục nhận con nuôi. Vụ việc làm bùng nổ một cuộc tranh cãi về mang thai hộ ở Nhật Bản. Theo hãng tin Kyodo, đây là lần đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc, một người mẹ lại mang thai hộ con mình.

K.O
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.